
Hãng thông tấn LANA của Libya ngày 6-3 cho biết chiếc xe chở Chủ tịch Quốc hội Mohammed al-Megeryef, người hiện là nhà lãnh đạo lâm thời của nước này, đã bị phóng hỏa tối trước đó tại thủ đô Tripoli khi ông vừa rời phiên họp Quốc hội bị gián đoạn vì người biểu tình.
Rất may ông Megeryef không bị thương. Hiện chưa rõ đây là một vụ "ám sát có chủ đích hay chỉ là một sự cố" trong cuộc biểu tình.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Libya Ashur Shwayel, hàng chục người biểu tình đã mang theo vũ trang và gây ra một số vụ nổ.
Người biểu tình đòi Quốc hội thông qua một dự luật được đề xuất hồi tháng 12-2012, theo đó cấm những người thân cận với cố lãnh đạo Muammar Gaddafi tham gia chính trường. Họ đã ngăn cản các nghị sỹ rời phòng họp.
Dự luật đề xuất cuối năm ngoái gây nhiều tranh cãi vì có thể khiến hơn 30 thành viên đảng Đại hội Dân tộc (GNC) phải rời nhiệm sở, trong đó có ông Megeryef và cả Thủ tướng Ali Zeidan.
Mãi đến sáng 5-3, tòa nhà Quốc hội mới mở cửa hoạt động trở lại sau một tháng bị bao vây bởi những người đòi bồi thường cho các nạn nhân bị thương trong làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của ông Gaddafi năm 2011.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026