Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 18-2 cho biết, nước này đã ký kết 17 hợp đồng mua các thiết bị quân sự trị giá 1,4 tỉ USD, trong đó bao gồm cả máy bay không người lái Predator do Mỹ sản xuất.
Theo AFP, những hợp đồng trên được ký kết trong thời gian diễn ra Triển lãm và hội nghị quân sự quốc tế (IDEX), được tổ chức hai năm một lần tại Abu Dhabi.
|
Triển lãm và hội nghị quân sự quốc tế (IDEX) ở Abu Dhabi |
"Tổng giá trị hợp đồng được ký kết trong ngày (18-2) đạt đến 5,2 tỉ dirham (1,42 tỉ USD)", AFP dẫn lời thiếu tướng Obaid al-Ketbi, chủ tịch IDEX.
Phát biểu với các phóng viên trong ngày thứ 2 của triển lãm quốc phòng lớn nhất Trung Đông, thiếu tướng Obaid al-Ketbi cho biết, trong các hợp đồng trên có thỏa thuận với hãng General Atomics của Mỹ trị giá 722 triệu dirham (196 triệu USD) mua các máy bay không người lái Predator cùng với hệ thống hậu cần.
Theo ông Obaid al-Ketbi, Quân đội UAE cũng đã ký kết thỏa thuận trị giá 1,4 tỉ dirham (381,5 triệu USD) với Công ty Oshkosh có trụ sở tại Mỹ để mua các xe quân sự chạy mọi địa hình.
Ngoài ra, còn có bản hợp đồng trị giá 720 triệu dirham (196,2 triệu USD) để mua loạt tên lửa dẫn đường bằng laser Cirit của Thổ Nhĩ Kỳ.
Được biết, quốc gia giàu dầu mỏ UAE đầu tư rất "mạnh tay" cho quốc phòng, tương tự như hầu hết các nước vùng Vịnh khác do mối lo ngại từ tiềm năng quân sự của nước láng giềng Iran, theo AFP.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026