
Trên Đài Phát thanh quốc gia ngày 3-2, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi, Francois Bozize đã công bố chính phủ đoàn kết dân tộc mới gồm 32 thành viên theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực vừa đạt được nhằm chấm dứt cuộc bạo loạn kéo dài gần một tháng qua tại nước này.
Theo thỏa thuận ngày 11-1 vừa qua, Thủ tướng Nicolas Tiangaye sẽ vẫn tại chức trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 1 năm cho đến khi các cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức.
Đồng thời, ông sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính.
Phe của tổng thống tiếp tục đứng đầu các bộ quan trọng như như Bộ Các vấn đề đối ngoại, Bộ An ninh... và đặc biệt là Bộ Khai khoáng có vai trò chiến lược tại đất nước giàu khoáng sản này.
Trong khi đó, thủ lĩnh liên minh Seleka thuộc phe đối lập, Michel Djotodia, đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng.
Ngoài ra, các nhân vật đối lập và phe nổi dậy còn nắm giữ một số vị trí trọng yếu trong chính phủ như Bộ Lâm nghiệp, Bộ Viễn thông....
Tổng thống Bôdidơ sẽ tiếp tục tại nhiệm tới năm 2016.
Trước đó, ngày 1-2, Liên minh Seleka cáo buộc Tổng thống Bozize không tuân thủ thỏa thuận khi cố tình giữ chức bộ trưởng quốc phòng cho phe của mình.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026