Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) ngày 26-1 quyết định tăng cường quân đội tới trợ giúp chính quyền Mali đẩy lùi phiến quân Hồi giáo.
Phát biểu sau một cuộc họp khẩn cấp của ECOWAS tại Abidjan, Bộ trưởng Quốc phòng Cote d'Ivoire Soumaila Bakayoko cho biết 15 nước thành viên ECOWAS đã nhất trí huy động 5.700 binh sĩ tới Mali, trong khi Sát - nước không phải thành viên ECOWAS - cũng cam kết đóng góp 2.000 binh sĩ nhằm tăng cường cho chiến dịch do Pháp chỉ huy chống lại phiến quân Hồi giáo có dính líu tới mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda ở Bắc Mali. Trước đó, ECOWAS đã cam kết đóng góp một lực lượng 3.300 quân.


Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026