![]() Phát ngôn viên LHQ, Martin Nesirk. Nguồn: Internet. |
Ông Nesirky cũng kêu gọi hai bên cần tôn trọng lệnh ngừng bắn và giải quyết bất đồng bằng đối thoại. Liên quan đến thông tin một binh sĩ Ấn Độ bị hành quyết, phát ông cho biết hiện chưa nhận được đơn kiện chính thức nào từ phía Chính phủ Ấn Độ.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và thực hiện các bước chấm dứt bạo lực.
Mỹ hoan nghênh sự tiến triển khá tốt đẹp giữa hai nước trong những năm gần đây, bằng chứng là việc giải quyết các vấn đề khó khăn và việc mở cửa quan hệ thương mại giữa hai nước, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước.
Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng lãnh thổ mà Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai trong ba cuộc chiến giữa hai bên kể từ năm 1947.
Hai bên đã thực thi ngừng bắn ở Biên giới Quốc tế và Ranh giới kiểm soát (LOC) phân chia ranh giới tại Kashmir kể từ năm 2003, song thỉnh thoảng vẫn xảy ra đụng độ tại khu vực này và hai bên cáo buộc nhau xâm phạm ranh giới. Căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Kashmir năm 1999 với giao tranh làm hơn 1.000 binh sĩ hai bên thiệt mạng.
(Theo Baotintuc.vn)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026