Chính phủ Iran cảnh báo nước này có thể chấm dứt thỏa thuận khai thác dầu trị giá 5 tỉ USD với Trung Quốc tại vùng Vịnh nếu các công ty Trung Quốc tiếp tục trì hoãn việc thực hiện hợp đồng, theo AFP.
|
Một cơ sở hóa dầu của Iran tại cảng Assaluyeh, phía nam Iran - Ảnh: AFP |
Người phát ngôn Bộ Dầu khí Iran Alireza Nikzad cho biết có khả năng Tehran sẽ hủy thỏa thuận ký năm 2009 với Tập đoàn Dầu khí hải ngoại quốc gia Trung Quốc (CNPC) về việc khai thác khí đốt tại Nam Pars.
Nam Pars là vùng biển nằm giữa Iran và Qatar, có trữ lượng 14 triệu m3 khí đốt, chiếm 8% trữ lượng thế giới. Các công ty lớn của phương Tây như Total và Shell từng khai thác khí đốt tại đây, trước khi rút đi từ năm 2007-2010 vì những lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Trong nhiều năm qua Bắc Kinh đã nỗ lực củng cố quan hệ kinh tế với Iran và tạo điều kiện cho các công ty Trung Quốc lấp vào chỗ trống mà các công ty phương Tây để lại.
Tuy nhiên Tehran đã lên tiếng tố cáo nhiều công ty Trung Quốc không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng và trì hoãn thi công nhiều dự án. Năm ngoái, Iran đã hoãn hợp đồng khai thác mỏ dầu Bắc Pars với Trung Quốc, và tuyên bố việc nối lại hợp đồng phụ thuộc vào sự hiệu quả của các công ty Trung Quốc trong việc phát triển dự án Nam Pars.
Tehran cũng cho biết sẽ giao việc khai thác cho các công ty Iran thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng trong trường hợp hủy thỏa thuận với Trung Quốc.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026