Argentina đã triệu tập đại sứ Anh John Freeman để yêu cầu giải thích việc đặt tên một vùng đất tại Nam cực mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền, theo BBC.
|
Phần lãnh thổ Nam cực mà Anh tuyên bố chủ quyền (trái) và Nữ hoàng Elizabeth II |
Chính quyền Buenos Aires đã trao công hàm “phản đối mạnh mẽ” tuyên bố chủ quyền của Anh và hành động đặt tên vùng đất tranh chấp vào hôm qua 23-12 (giờ VN).
Vùng tranh chấp nói trên vừa được đặt tên là “Nữ hoàng Elizabeth” nhằm tôn vinh Nữ hoàng Elizabeth II nhân dịp Đại lễ Kim cương, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague tuyên bố hôm 18-12. Trước đó một vùng phía đông Nam cực đã được đặt tên là “Công chúa Elizabeth”, theo truyền thống đặt tên các thành viên của Hoàng gia Anh cho các vùng đất ở Nam cực.
“Nữ hoàng Elizabeth” là một khu vực rộng 169.000km2, gấp đôi diện tích Liên hiệp Anh. Đây cũng là vùng đất mà cả Chile và Argentina đều tuyên bố chủ quyền.
London đã tuyên bố chủ quyền tại đây từ năm 1908. Hiện có 3 trạm nghiên cứu khoa học và tàu tuần tra HMS Protector thuộc hải quân Hoàng gia Anh đóng trong khu vực.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026