Hôm nay 29-11, Hàn Quốc phóng tên lửa đưa vệ tinh dân sự lên quỹ đạo. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc tìm cách đưa vệ tinh lên quỹ đạo, với sự hợp tác của Nga.
|
Tên lửa KSLV-1 ở Trung tâm không gian Naro |
Tên lửa dài 33m KSLV-I, hay Naro, dự kiến rời khu vực phóng gần Goheung, cách Seoul 330 km về phía nam, mang theo một vệ tinh nghiên cứu nặng 100 kg, theo lời ông Kim Yeon Hak, một vụ phó ở Bộ Khoa học Hàn Quốc. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc tìm cách đưa vệ tinh lên quỹ đạo, với sự hợp tác của Nga.
Hàn Quốc đã chi 500 triệu USD vào dự án Naro, nhưng nếu thành công, dự án này có thể mang về lợi ích kinh tế trong dài hạn lên tới 3 nghìn tỉ won (2,76 tỉ USD) nhờ giá trị xuất khẩu và việc tham gia thị trường dịch vụ không gian thế giới, theo ước tính của Bộ Khoa học Hàn Quốc.
Trong lần phóng thử gần nhất vào tháng 6-2010, bộ phận điều hành mặt đất mất liên lạc với tên lửa chỉ vài phút sau khi nó rời bệ phóng. Lần phóng đầu tiên vào tháng 8-2009, một lớp bảo vệ đã không hoạt động đúng dự kiến và không tách được ra khỏi vệ tinh, làm vệ tinh không vào được quỹ đạo.
Viện Nghiên cứu không gian Hàn Quốc là cơ quan chủ trì dự án này, hợp tác với hơn 150 công ty Hàn Quốc, bao gồm Hãng hàng không Korean Airlines, Công ty công nghiệp nặng Hyundai và Công ty Doosan Infracore.
Vào tháng 4, CHDCND Triều Tiên cũng không thể phóng thành công một tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026