Ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống phải sirô ho nhiễm độc ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra.
|
Các nạn nhân được điều trị tại bệnh viện |
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết hơn 20 người nghiện ma túy đã uống loại sirô ho trên - do một công ty trong nước sản xuất, có giá chỉ 40 rupees (0,42 USD) và được bán tại nhiều hiệu thuốc trong thành phố. Tuy nhiên chỉ vài chục phút sau, họ bị ngộ độc và 5 người đã chết tại hiện trường.
Số nạn nhân còn lại được chuyển tới một bệnh viện nhà nước. Tại đây các bác sĩ kiểm tra và phát hiện thành phần thuốc đã bị pha trộn, gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ quan nội tạng của các nạn nhân.
|
Tại các hiệu thuốc Ấn Độ, sirô ho thường được bán là thuốc không kê toa và thường được các con nghiện dùng với liều mạnh để thỏa mãn cơn nghiện. |
Ngay khi được tin báo vụ việc, lãnh đạo chính quyền thành phố đã chỉ đạo cảnh sát niêm phong công ty sản xuất sirô ho nói trên và các hiệu thuốc đã bán loại thuốc này cho các nạn nhân. Ông cũng thành lập một ủy ban điều tra, yêu cầu phải có báo cáo trong vòng 72 giờ.
Theo thông tin mới nhất, chủ ba hiệu thuốc bán loại sirô trên đã bị bắt và mẫu sirô gây ngộ độc đã được đưa đi xét nghiệm.
Tại Ấn Độ, thuốc giả được bày bán tràn lan với sự nhúng tay của nhiều công ty dược địa phương. Trong quá khứ, nhà chức trách đã bắt giữ một số dược sĩ sản xuất thuốc không đạt chất lượng, tuy nhiên do lỗ hổng của pháp luật nên không ai bị trừng phạt đích đáng.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026