|
|
Về phía Nhật, tham gia tập trận có khoảng 37.000 binh sĩ cùng các tàu khu trục và tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Còn phía Mỹ có 10.000 binh sĩ và một tàu sân bay và tàu chiến khác.
Trong cuộc tập trận này, lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật sẽ lên tàu chiến của Mỹ lần đầu tiên. Tuy nhiên, giới chức Nhật và Mỹ thông báo không cho phép phóng viên quan sát cuộc tập trận lần này.
Cách đây 2 năm, báo chí được phép quan sát một cuộc tập trận với sự tham gia của tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis và chiến đấu cơ.
|
|
Cuộc tập trận kéo dài 12 ngày lần này nhằm tăng cường phòng vệ các đảo tây nam của Mỹ.
Lúc đầu, cuộc tập gồm các phần diễn tập đổ bộ lên một đảo thuộc tỉnh Okinawa, nhưng sau đó được chuyển sang các bài huấn luyện trên biển vì lo ngại diễn tập đổ bộ lên đảo có thể đẩy căng thẳng Nhật - Trung dâng cao.
Sự căng thẳng Tokyo - Bắc Kinh về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư dâng cao kể từ khi chính phủ Nhật mua 3 đảo thuộc quần đảo này hồi tháng 9.
Trong hai tháng qua, tàu công vụ Trung Quốc thường xuyên xuất hiện ở vùng biển mà Nhật tuyên bố chủ quyền, AFP dẫn thông báo từ Lực lượng tuần duyên Nhật cho hay.
Lực lượng tuần duyên Nhật ngày 4-11 thông báo phát hiện bốn tàu hải giám xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư, theo AFP.
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Chikao Kawai lập tức gọi điện cho Đại sứ Trung Quốc ở Tokyo Trình Vĩnh Hoa để phản đối vụ này.
Cũng trong ngày 4-11, hãng Kyodo dẫn kết quả một cuộc khảo sát mới nhất cho hay, 52,4% số người được hỏi yêu cầu chính phủ Nhật cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026