Ngày 4-11, Na Uy và Đan Mạch đã mở đại sứ quán tại Yangon (Myanmar) trong bối cảnh nước này có những cải cách kinh tế và chính trị đáng chú ý.
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt đã tới dự.
| Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt (thứ hai từ trái sang) tại lễ khai trương đại sứ quán ở Yangon - Ảnh: tongsan.org |
Phát biểu với Tổng thống Myanmar U Thein Sein tại thủ đô mới Nay Pyi Taw, ông Stoltenberg nói việc mở Đại sứ quán Na Uy ở Myanmar đánh dấu sự cải thiện trong quan hệ song phương của hai nước, và bày tỏ Na Uy mong muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa hai bên.
Ông cũng đề cập đến cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực năng lượng, thủy điện, dầu khí, đánh bắt cá và viễn thông, đồng thời nói Na Uy khuyến khích các công ty nước này đầu tư vào Myanmar sau khi trừng phạt kinh tế với Myanmar được dỡ bỏ.
Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt cũng gọi việc mở đại sứ quán tại Yangon là “một chương mới” sẽ thúc đẩy tình hữu nghị song phương giữa hai nước.
Cả ông Jens Stoltenberg và bà Helle Thorning Schmidt đều có chuyến thăm tới Nay Pyi Taw để gặp lãnh đạo đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi.
Myanmar và Na Uy thiết lập quan hệ ngoại giao từ những năm 1950, nhưng Na Uy không mở đại sứ quán ở Myanmar cho đến nay. Trước đó, các vấn đề ngoại giao giữa hai bên được xử lý thông qua Đại sứ quán Na Uy ở Bangkok, Thái Lan.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026