An ninh ở miền nam Thái Lan đã được siết chặt khi nhà chức trách cảnh báo một làn sóng bạo lực mới có thể bùng phát khi lễ tưởng niệm vụ thảm sát Tak Bai diễn ra tuần tới.
|
Vụ thảm sát Tak Bai diễn ra tám năm trước - Ảnh: blogspot.com |
Báo Bangkok Post dẫn lời Phó thủ tướng Thái Lan Yutthasak Sasiprapa nói cảnh báo đã được đưa ra bởi lẽ trong năm năm qua, mỗi năm cứ đến ngày 25-10 là miền nam Thái Lan lại xảy ra những vụ đánh bom gây thiệt hại về người.
Sự kiện Tak Bai xảy ra ngày 25-10-2004 khi các binh sĩ tấn công vào những cuộc biểu tình của hàng nghìn người ở quận Tak Bai, tỉnh Narathiwat. Hơn 80 người biểu tình Hồi giáo đã thiệt mạng vì bị nghẹt thở do chen chúc trong một xe tải để đưa tới khu doanh trại quân đội ở Narathiwat.
Ông Yutthasak cũng nói cơ quan tình báo đã phát hiện được một số âm mưu tấn công và tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh cần thiết. Quân đội, chính phủ và các quan chức địa phương sẽ tiến hành một cuộc họp về đảm bảo an ninh và giải quyết bất ổn ở các tỉnh miền nam, theo lời ông Yutthasak.
Ngày 17-10, một tự vệ quân bán vũ trang đã bị thương nghiêm trọng khi một quả bom phát nổ ở vệ đường tại quận Kabang, tỉnh Yala, theo lời cảnh sát. Bảy thành viên của tiểu đoàn thám sát 4701 đang đi tuần tra trên đường Bannang Dama-Lubobanyang ở gần Ban Lubobanyang, Kabang, khi quả bom phát nổ.
Chokanand Sinniew, 26 tuổi, bị thương nghiêm trọng và được đưa tới Bệnh viện Kabang, theo lời người phát ngôn cảnh sát Kabang Chatuporn Benjakul. Cảnh sát cho rằng phong trào Hồi giáo Runda Kumpulan Kecil đứng đằng sau vụ việc.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026