Theo CNN, những người biểu tình hô to các khẩu hiệu chống người theo đạo Phật và lên án một bé trai đã đốt cuốn kinh. Tuy nhiên, theo cảnh sát, bé trai nói trên chỉ được đánh dấu (tag) chứ không phải là người tải ảnh trên lên Facebook. Cảnh sát đã xóa tài khoản của bé trai này.
|
|
|
Cảnh một trong các ngôi chùa bị tấn công |
Vụ bạo động bắt đầu từ Ramu, thị trấn ở phía Nam thủ đô Dhaka sáng 30-9 sau đó lan sang nhiều khu vực khác. Đã có 5 ngôi chùa tại Ramu bị đốt và 5 ngôi chùa ở nơi khác bị hư hại nặng, 50 nhà dân cũng bị phóng hỏa.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bangladesh Mohiuddin Khan Alamgir đã đến hiện trường đồng thời lên án đảng Quốc gia Bangladesh đối lập đứng sau vụ bạo động này. Ông cho rằng vụ bạo động đã được lên kế hoạch từ trước. Chính phủ Bangladesh cũng đã thành lập ủy ban điều tra. Bangladesh có 90% dân số theo Hồi giáo trong khi chỉ có 1% theo Phật giáo.
(Theo SGGP)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026