Tòa án nhân dân Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) sáng 24-9 đã tuyên án cựu phó thị trưởng, cựu giám đốc Sở Cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân 15 năm tù cho cả bốn tội danh.
Mức án tù được tuyên là bản án tổng hợp cuối cùng cho Vương Lập Quân.
|
Vương Lập Quân tại phiên tòa ở Thành Đô ngày 18-9 - Ảnh: Reuters |
Cụ thể: tội bẻ cong pháp luật vì lợi ích cá nhân bị xử 7 năm tù, tội đào tẩu bị xử 2 năm tù và tước quyền chính trị trong một năm, tội lạm dụng quyền lực bị xử 2 năm tù và tội nhận hối lộ bị xử 9 năm tù.
Tổng cộng hình phạt ban đầu là 20 năm tù, nhưng các công tố viên và luật sư biện hộ của Vương Lập Quân đã nhắc đến sự hợp tác của ông với chính quyền trong quá trình điều tra, xem đó là một tình tiết giảm nhẹ. Do vậy bản án chính thức là 15 năm tù. Tại Trung Quốc, cả hai tội đào tẩu và nhận hối lộ đều là tội nghiêm trọng và có thể bị xử tử hình.
Phát biểu tại phiên tòa xét xử ngày 18-9, Vương Lập Quân thừa nhận mọi tội trạng và không kháng án với hình phạt đưa ra. “Với những tội danh mà công tố viên đưa ra, tôi thừa nhận tất cả và tôi rất ăn năn” - Vương Lập Quân nói.
Trong bản tường thuật chi tiết phiên tòa xét xử Vương Lập Quân, Tân Hoa xã đã gián tiếp nhắc đến ông Bạc Hi Lai, rằng ông biết vợ mình là nghi phạm trong vụ ám sát doanh nhân Neil Heywood nhưng có hành vi che giấu và ngăn cản việc điều tra.
|
Diễn biến bê bối chính trị liên quan ông Bạc Hi Lai: 6-2: Giám đốc Sở Cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy trốn đến Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và lưu lại đây trong 33 giờ. 15-3: Bạc Hi Lai bị cách chức bí thư Thành ủy Trùng Khánh. 20-3: Xuất hiện các tin đồn ông Bạc liên quan đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood. 10-4: Ông Bạc bị cách chức khỏi các chức vụ trong Đảng, còn bà vợ Cốc Khai Lai bị điều tra vụ sát hại Heywood. 26-7: Bà Cốc và một trợ lý của gia đình bị buộc tội đầu độc Heywood. 9-8: Phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai tội giết người diễn ra trong một ngày. 20-8: Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình, được hoãn thi hành trong hai năm. 6-9: Vương Lập Quân bị cáo buộc đào tẩu, lạm quyền và nhận hối lộ. 17 và 18-9 diễn ra phiên tòa xét xử Vương Lập Quân theo hai phiên: một phiên xét xử các tội danh nhạy cảm và một phiên công khai liên quan đến vụ sát hại ông Heywood. 24-9: Vương Lập Quân bị tuyên án 15 năm tù giam cho cả bốn tội danh. |
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026