Báo Mainichi dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết Nhật Bản sẽ từ bỏ điện hạt nhân vào những năm 2030 theo chính sách mới về năng lượng hỗn hợp của nước này.
| Biểu tình ản đối điện hạt nhân ở Tokyo - Ảnh: Reuters |
“Chính phủ sẽ chính thức ra quyết định tại cuộc họp về năng lượng và môi trường cuối tuần này về việc chấm dứt sử dụng điện hạt nhân” - báo Mainichi dẫn các nguồn tin của mình.
Cuối tuần qua, Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền đã công bố khuyến nghị chính sách rằng Nhật Bản “nên đầu tư mọi nguồn lực chính trị cho trường hợp không còn nhà máy điện hạt nhân nào hoạt động trong những năm 2030”.
Để đạt được điều này, đảng DPJ đề ra ba nguyên tắc: không xây dựng thêm nhà máy hạt nhân, ngừng sử dụng những nhà máy đã hoạt động quá 40 năm, và chỉ chấp thuận cho tái khởi động những nhà máy đã qua kiểm tra an toàn.
Khuyến nghị gợi ý chính phủ nên tận dụng nhiều hơn các nguồn năng lượng tái sinh và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng như sử dụng công tơ thông minh. Đảng DPJ cũng cho rằng Nhật Bản nên phát triển tài nguyên tại những vùng biển lân cận và tìm kiếm nguồn mua nhiên liệu rẻ hơn như khí tự nhiên hóa lỏng…
Thủ tướng Noda ngày 11-9 nói sẽ kết hợp khuyến nghị của đảng DPJ với chính sách năng lượng mới của mình, dự kiến hoàn chỉnh trong cuối tuần.
Trước thời điểm tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào mùa thu thì năng lượng hạt nhân trở thành chủ đề nóng tại Nhật Bản. Mỗi tuần luôn có những cuộc biểu tình với quy mô hàng ngàn người đòi chấm dứt điện hạt nhân.
Ngoài Nhật Bản, trước đó có nước Đức tuyên bố đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2022. Thụy Sĩ cũng đã thông qua hế hoạch đóng cửa năm lò phản ứng trước năm 2034. Tại Ý, một cuộc trưng cầu dân ý cho thấy người dân bác bỏ mọi ý định khởi động lại năng lượng hạt nhân vốn đã được cho dừng từ sau thảm họa Chernobyl.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026