Nga đã đề xuất tổ chức một hội nghị có sự tham gia đầy đủ các bên liên quan ở Syria để tìm một giải pháp phi bạo lực cho cuộc xung đột.
|
Lực lượng quân đội Syria tự do chuẩn bị tấn công tại Aleppo ngày 9-9 - Ảnh: Reuters |
“Chúng tôi đề nghị một hội nghị ở Matxcơva, hoặc nếu ai đó thích ở Geneva hay Paris thì chúng tôi không phản đối. Nhưng điều quan trọng là phải tiến hành càng sớm càng tốt” - báo Pháp Le Figaro dẫn lời Thứ trưởng ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov tuyên bố.
Ông Bogdanov khẳng định cần triển khai kế hoạch hòa bình của cựu đặc sứ Kofi Annan và thỏa thuận đạt được tại Geneva ba tháng trước. Trong hội nghị ở Geneva hồi tháng 6-2012, các nước đã đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Syria với sự tham gia của cả chính phủ và phe đối lập nước này. Tuy nhiên, diễn biến bạo lực ngày một nghiêm trọng đã khiến nỗ lực này thất bại.
Vẫn theo ông Bogdanov, một cuộc bầu cử tổng thống ở Syria nên được tiến hành vào năm 2014, và nếu nhân dân Syria quyết định Tổng thống Bashar Al Assad phải ra đi thì Nga sẽ không khăng khăng giữ ông này tại vị. Tuy nhiên, ông cho biết chính quyền Assad vẫn rất ổn định và được nhân dân ủng hộ.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026