Nhà máy điện Fukushima, nằm cách thủ đô Tokyo 240km về phía Đông Bắc, đã bị tàn phá nặng nề sau trận động đất, bức xạ rò rỉ sau đó từ nhà máy điện đã khiến hàng chục ngàn người dân phải đi sơ tán và gây ra tình trạng ô nhiễm phóng xạ tại các khu vực lân cận. Sau thảm họa, đã có 343.000 người buộc phải sống trong 136.000 ngôi nhà tạm, trong đó bao gồm các căn nhà do chính quyền địa phương xây dựng hoặc nhà của chính phủ cho thuê.
|
|
|
Một con đường tại tỉnh Iwate trước và sau khi động đất |
Những nỗ lực tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiếp tục. Cảnh sát và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã huy động hơn 800 người tham gia tìm kiếm những người mất tích tại các tỉnh phải hứng chịu thảm họa, gồm Iwate, Miyagi và Fukushima. Một số tổ chức chính quyền địa phương dự định tiến hành các hoạt động tưởng niệm vào ngày 11-9, kêu gọi người dân mặc niệm vào lúc 14 giờ 46 phút, thời điểm xảy ra trận động đất mạnh 9 độ richter vào ngày 11-3.
Theo Cơ quan Tái thiết Nhật Bản, đã có 71.000 người tại ba tỉnh trên, trong đó có tới 61.000 người ở Fukushima, phải chuyển đến các vùng khác ở Nhật Bản để sinh sống. Tình trạng di dân này khiến cho các địa phương đã hứng chịu thảm họa nay phải đối mặt với hiện tượng “cạn kiệt dân số”.
Tổn thất do thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân ước tính lên đến 309 tỷ USD. Đây cũng là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Nhật Bản và là một trong năm trận động đất mạnh nhất thế giới, kể từ khi các thiết bị ghi nhận được sử dụng (năm 1900).
(Theo SGGP)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026