Afghanistan ngày 5-9 đã bắt giữ và sa thải hàng trăm binh sĩ có liên quan đến phần tử nổi dậy nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các cuộc tấn công do lực lượng Afghanistan nhằm vào liên quân quốc tế.
| Hàng trăm binh lính Afghanistan đã bị bắt hoặc sa thải sau các “tấn công nội bộ” nhằm vào lực lượng NATO |
Động thái này diễn ra sau cuộc gọi của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Ông Rasmussen bày tỏ mối lo ngại đối với các cuộc tấn công do binh sĩ địa phương gây ra, khiến ít nhất 45 binh lính NATO thiệt mạng trong tám tháng đầu năm nay, bao gồm 15 người bị sát hại vào tháng 8. Con số lớn hơn rất nhiều so với số lượng 35 binh sĩ bị sát hại trong cả năm ngoái.
Ông Azimi nói có biết quân đội bắt giữ hoặc sa thải binh lính trên phạm vi cả nước và từ chối bình luận về thông tin đa phần số binh lính nói trên ở những tỉnh là thành trì của Taliban tại phía nam và phía đông đất nước.
Hãng Reuters đưa tin, trong cuộc gọi cho tổng thống Karzai, tổng thư ký NATO Rasmussen cũng vạch ra một số biện pháp nhằm ngăn chặn các “cuộc tấn công nội bộ” như mở khóa đào tạo về nhận thức văn hóa trong quân đội, tăng cường các biện pháp kiểm tra, rà soát 35.000 binh linh thuộc lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan và cập nhập tin tức tình báo.
Ông Rasmussen bác bỏ thông tin cho rằng các vụ tấn công dẫn đến việc NATO rút quân khỏi Afghanistan sớm hơn dự định.
Tình hình Afghanistan trở nên căng thẳng trong mấy ngày gần đây sau khi một trung sĩ nước này sát hại ba binh lính Úc hồi cuối tuần qua. Sự kiện này đã thúc đẩy một cuộc lùng bắt kẻ sát nhân và dẫn đến việc đấu khẩu qua lại giữa hai nước.
Quân đội Mỹ ngày 2-9 cũng tuyên bố sẽ ngừng chương trình đào tạo 16.000 tân binh cho Afghanistan.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026