Trước đó, hầu hết các
nhân viên UNSMIS đã rời khỏi Syria sau khi nhiệm vụ của phái đoàn hết thời hạn
vào ngày 19-8, trong khi một số nhân viên khác dự kiến sẽ ở lại làm việc tại Văn
phòng liên lạc chính trị mới của Liên hợp quốc tại Syria.
Trước khi rời
khỏi Syria, ông Babacar Gaye đã bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng UNSMIS do ông
đứng đầu đã không thể làm giảm được tình trạng bạo lực ở nước Trung Đông này.
Tuy nhiên, ông Babacar Gaye cho rằng, việc Liên hợp quốc vẫn tiếp tục
hiện diện tại Syria thông qua việc thành lập Văn phòng liên lạc chính trị, dù
với quy mô nhỏ hơn, sẽ đóng vai trò nhất định trong việc giúp chấm dứt bạo lực
tại Syria.
Hoạt động của UNSMIS kéo dài bốn tháng, đã kết thúc vào ngày
19/8 vừa qua. Vào tuần trước, Liên hợp quốc đã quyết định không gia hạn hoạt
động của UNSMIS, song đã nhất trí thành lập Văn phòng liên lạc chính trị mới tại
thủ đô Damasscus để theo dõi tình hình với hy vọng xuất hiện các giải pháp chính
trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng qua này.
Đại diện chính quyền
của Tổng thống Syria Basha An-Assad, Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mikdad ngày
24-8 cho biết, Damasscus đang mong chờ "thông tin" từ Ban Thư ký Liên hợp quốc
liên quan tới các bước sau khi UNSMIS hết thời hạn hoạt động, đồng thời bày tỏ
sự lạc quan cho rằng khủng hoảng tại Syria sẽ sớm chấm dứt.
Cùng ngày
25-8, phái đoàn Quốc hội Iran do Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách
đối ngoại Alaeddin Boroujerdi đứng đầu, đã tới thủ đô Damasscus, bắt đầu chuyến
thăm hai ngày Syria. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đề xuất
một sáng kiến mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Phát biểu sau
khi tới Damasscus, ông Boroujerdi cho biết sẽ hội đàm với Tổng thống Syria Basha
An-Assad và nhiều quan chức nước sở tại. Ông Boroujerdi bày tỏ sự lạc quan,
tuyên bố "chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp cho những vấn đề hiện
nay."
Ông Boroujerdi nhấn mạnh: "Thông điệp của chúng tôi gửi tới người
anh em Syria là thông điệp của tình yêu và chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự ổn định
và an ninh tại Syria".
Ông Boroujerdi cũng thông báo Thủ tướng Syria Wael
Halki sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phong trào không liên kết (NAM) sẽ được tổ
chức trong hai ngày 30 và 31-8 tại Tehran, Iran.
Một ngày trước chuyến thăm,
Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh NAM sắp
tới, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đưa ra một sáng kiến "có thể chấp nhận, hợp lý"
để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
Trả lời phỏng vấn hãng
truyền hình Press TV, ông Salehi cho biết, đề xuất của Iran là tổ chức các cuộc
thương lượng giữa Chính phủ Syria và phe đối lập nhằm chấm dứt bạo lực và bày tỏ
hy vọng Tehran có thể sẽ tổ chức các cuộc thương lượng này sau hội nghị cấp cao
NAM.
Ông cho biết, phần lớn phe đối lập ở Syria đã bày tỏ sẵn sàng tham
gia các cuộc thương lượng như vậy. Ngoại trưởng Iran cho biết, Iran đã liên lạc
chặt chẽ với nhiều nước cũng như các phái đối lập tại Syria ngay từ khi bùng
phát khủng hoảng và nay cần chuẩn bị cho việc tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa
Chính phủ của Tổng thống Assad và lực lượng đối lập. Ông một lần nữa xác nhận
"sự ủng hộ về nguyên tắc" của Iran dành cho Syria.
(Theo TTXVN)