Nga chính thức trở thành thành viên mới nhất của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kể từ ngày 22-8, sau 18 năm đàm phán kéo dài.
|
Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Elvira Nabiullina (trái) và Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy sau khi ký kết nghị định thư gia nhập WTO - Ảnh: AFP |
RIA Novosti cho biết Nga đã nộp đơn xin gia nhập WTO năm 1993, nhưng tiến trình đàm phán chỉ vừa hoàn tất vào cuối năm 2011 và ký hiệp định Marrakesh - nền tảng của WTO - tại Geneva ngày 16-12-2011.
Theo Reuters, việc gia nhập WTO sẽ giúp nền kinh tế 1.900 tỉ USD này thu hút nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài. Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Nga sẽ tăng khoảng 3,3% GDP hằng năm trong ba năm đầu tiên sau khi gia nhập WTO và 11% (khoảng 162 tỉ USD) trong 10 năm sau đó. Ngoài ra, việc dỡ bỏ những rào cản trong xuất khẩu sẽ cung cấp thêm 40.000 chỗ làm cho người lao động.
Cùng với việc gia nhập này, Nga sẽ phải bắt đầu giảm thuế nhập khẩu trong 3-5 năm tới.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026