Bộ trưởng Quốc phòng nội địa Israel Matan Vilnai vẽ ra kịch bản một cuộc chiến tranh ngắn ngày nhắm vào cơ sở hạt nhân Iran với con số thương vong là khoảng 500 người.
|
Người biểu tình phản đối tấn công Iran tại Tel Aviv - Ảnh: Reuters |
Trả lời phỏng vấn báo Maariv, ông Vilnai cho biết cuộc tấn công này sẽ kéo dài trong 30 ngày và diễn ra trên nhiều mặt trận. Ngoài Iran, Israel có thể còn phải đối mặt với lực lượng Hezbollah ở Libăng do Iran hậu thuẫn và lực lượng Hamas của Palestine tại dải Gaza. Ông Vilnai cho biết Israel đã sẵn sàng đối phó với hàng trăm tên lửa hằng ngày dội xuống các thành phố của Israel và giết hại đến 500 người. “Có thể số người chết ít hoặc nhiều hơn con số này, nhưng đó là kịch bản mà chúng tôi chuẩn bị. Không có chỗ cho sự hoảng loạn”- ông Vilnai nhấn mạnh.
Theo báo chí Israel, trước đó thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Israel muốn tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11-2012. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 14-8 cho rằng ông muốn tin Israel còn chưa quyết định.
Ngày 16-8, báo Haaretz đưa tin hàng trăm người Israel đã ký vào một kiến nghị trên mạng chỉ trích ý định tấn công Iran của Israel là một “canh bạc sai lầm” và kêu gọi các phi công Israel từ chối ném bom Iran.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026