Một đoạn tường dài hơn 30m của Vạn lý trường thành chạy qua thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã đổ sập do mưa lớn và bất cẩn trong thi công.
|
Du khách Trung Quốc trước đoạn Vạn lý trường thành bị sập |
Báo The Telegraph ngày 9-8 dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết các công nhân đã đào một hố lớn gần phần chân móng của tường thành, khi mưa lớn đổ xuống bất ngờ đã gây sạt lở đất, kết hợp với phần móng bị lung lay khiến đoạn tường dài đổ sập. Chính quyền địa phương nói rằng đây là sự cố đáng tiếc. Một kế hoạch đang được lập ra để phục chế đoạn tường này.
Tuy nhiên, dư luận Trung Quốc lại cho rằng chính cách phục chế gian dối của quan lại đời nhà Minh vào năm 1484 đã khiến Vạn lý trường thành không còn kết cấu vững chãi như xưa do vật liệu xây dựng được thay thế bằng bùn thay vì gạch và đá như nguyên gốc.
Vạn lý trường thành được khởi công xây lần đầu vào thời Tần Thủy Hoàng và được những triều đại sau hoàn thiện để ngăn chặn những cuộc tấn công của các bộ lạc du mục phương Bắc. Theo ước tính năm 2009, toàn bộ công trình có chiều dài 8.850km, nếu bao gồm cả phần nhánh có thể lên đến 23.000km. Năm 1987, UNESCO đã công nhận Vạn lý trường thành là di sản thế giới.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026