* Bà Clinton cảnh cáo Iran
Bộ Quốc phòng Mỹ đang xây dựng một trạm radar chống tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Qatar và tổ chức những cuộc tập trận chống thủy lôi lớn nhất từ trước tới nay tại vùng Vịnh.
Việc này diễn ra trong bối cảnh nguy cơ xung đột quân sự với Iran ngày càng hiện hữu, báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức nước này ngày 16-7.
| Một căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar - Ảnh: AFP |
Thiết bị radar mới sẽ giúp hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống quân sự bảo vệ các lợi ích của Mỹ và đồng minh khỏi những tên lửa của Iran, theo Wall Street Journal. Trong khi đó, các cuộc tập trận chống thủy lôi đa phương đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9.
Lầu Năm Góc lựa chọn đặt radar mới ở Qatar vì đây là trụ sở căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong vùng, căn cứ Al Udeid, nơi tập trung hơn 8.000 binh sĩ Mỹ. Radar này cho phép Mỹ và quân đội các nước đồng minh theo dõi tên lửa được phóng đi từ sâu bên trong lãnh thổ Iran, theo lời các chuyên gia.
Mặc dù các quan chức nói cả khu radar và các cuộc tập trận hải quân đều có mục tiêu phòng ngự, Iran có thể coi đây là những hành động khiêu khích trong bối cảnh họ đã nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công những căn cứ của Mỹ tại vùng Vịnh bằng tên lửa.
Thông qua động thái này, Mỹ cũng muốn làm yên lòng Israel và các đồng minh khác đang lo ngại về khả năng xảy ra xung đột với Iran.
Cùng ngày 16-7, Lầu Năm Góc thông báo sẽ đưa tàu sân bay John C. Stennis tới Trung Đông vài tháng sớm hơn dự kiến, để đảm bảo luôn có hai tàu sân bay của Mỹ ở khu vực này vào bất cứ thời điểm nào.
Một trong hai tàu sân bay ở vùng này đã được lên kế hoạch rời đi, theo lời thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little.
Các quan chức thuộc Bộ Chỉ huy trung ương quân đội Mỹ, cơ quan phụ trách đối phó Iran, cũng muốn triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa Terminal High Altitude Area Defense (Hệ thống đánh chặn theo khu vực ở độ cao, hay THAAD) tại Trung Đông trong vài tháng tới, có thể là ở UAE.
Việc xây dựng căn cứ radar ở Qatar dự kiến hoàn tất trong tháng 7 ở một vùng xa xôi, theo tài liệu của Lầu Năm Góc, không nêu rõ vị trí lắp đặt radar. Lầu Năm Góc đã báo cáo với các ủy ban của quốc hội rằng chi phí toàn bộ hệ thống này vào khoảng 12,2 triệu USD.
Trong cuộc tập trận chống thủy lôi, Mỹ và các đồng minh sẽ huấn luyện cách phát hiện và phá hủy thủy lôi bằng tàu, trực thăng và các tàu ngầm robot không người lái. Hải quân Mỹ đã tăng gấp đôi số tàu dò tìm thủy lôi trong vùng này lên tám chiếc.
Trên bàn ngoại giao, trong chuyến thăm Israel, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Clinton nói Iran “vẫn còn cơ hội có quyết định đúng”, nhưng cảnh báo Mỹ sẽ “sử dụng tất cả sức mạnh cần thiết” để ngăn Tehran có vũ khí hạt nhân. Mạng tin Israel Ynet dẫn lời bà Clinton phát biểu tại Jerusalem tối 16-7.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026