Phe đối lập Syria cho biết ít nhất 200 thường dân đã thiệt mạng sau khi trực thăng vũ trang và xe tăng quân chính phủ bắn phá làng Traimseh thuộc tỉnh Hama, miền trung Syria ngày 12-7.
|
Một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Syria |
Truyền hình nhà nước Syria đêm 12-7 xác nhận xảy ra một vụ thảm sát ở làng Traimseh, nhưng quy trách nhiệm cho khủng bố có vũ trang gây ra vụ việc. Kênh này nói các nhóm phiến quân đã nã súng xối xả vào cư dân trong làng, buộc người dân phải kêu gọi sự bảo vệ của quân đội Syria.
Ủy ban Điều phối địa phương (LCC), một tổ chức đối lập tại Syria, cáo buộc quân đội chính phủ đứng đằng sau vụ tàn sát. Các nhà hoạt động tại Hama cho biết quân đội Syria đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng Quân đội tự do Syria (FSA) ở thị trấn này, kéo dài từ sáng sớm đến tận trưa. Theo Hội đồng lãnh đạo cách mạng Hama, 220 người đã thiệt mạng vì bị tấn công.
Tin tức này chưa được xác định độc lập do phóng viên quốc tế bị hạn chế tiếp cận. Tuy nhiên, nếu thông tin của phe đối lập đúng sự thật thì vụ tấn công làng Traimseh là cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong suốt 17 tháng xung đột tại Syria.
Nga dọa phủ quyết nghị quyết về Syria
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov khẳng định Nga sẽ không để Hội đồng Bảo an thông qua dự thảo nghị quyết do phương Tây đề xuất nhằm áp đặt lệnh trừng phạt lên Syria.
Trả lời phỏng vấn Hãng tin Interfax ngày 12-7, ông Gatilov nói: “Nếu họ cứ muốn tiếp tục như vậy (bỏ phiếu thông qua nghị quyết dự thảo) mà biết rằng đó là điều không thể chấp nhận đối với chúng ta thì chúng ta sẽ không thể để dự thảo được thông qua”.
Theo Thứ trưởng Gatilov, dự thảo nghị quyết của phương Tây không cân bằng khi chỉ yêu cầu Chính phủ Syria phải thực hiện các nghĩa vụ của mình mà không đề cập đến nghĩa vụ của phe đối lập. Ông nhấn mạnh dự thảo này không phù hợp với tinh thần và tuyên bố đạt được ở hội nghị khẩn cấp về Syria tại Geneva.
Dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo đề xuất kéo dài thời gian của sứ mệnh thanh sát viên tại Syria thêm ba tháng, giảm số lượng quan sát viên quân sự và tập trung vào nhiệm vụ chính trị nhiều hơn. Sứ mệnh của phái bộ quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ kết thúc vào ngày 20-7.
Tuy nhiên, Nga phản đối ý kiến của phương Tây - gồm Anh, Mỹ, Pháp, Đức - về việc gắn liền gia hạn nhiệm vụ quan sát viên đi kèm với hình phạt nếu Syria không thực thi kế hoạch hòa bình. Thứ trưởng Gatilov cho biết thời điểm bỏ phiếu có thể không diễn ra trong hôm nay 13-7 vì “quá trình tham vấn chỉ mới bắt đầu và việc này cần nhiều thời gian”.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026