|
Tổng thống Hamid Karzai và Ngoại trưởng Mỹ |
Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Chicago, Mỹ hồi tháng Năm, Tổng thống Obama đã cam kết rằng cộng đồng quốc tế không bỏ rơi Afghanistan sau khi liên quân rút hết quân khỏi nước này vào năm 2014.
NATO hiện có tổng cộng 130.000 binh lính đang đồn trú tại Afghanistan nhằm giúp Chính phủ Kabul đấu tranh chống lại sự nổi dậy của các tay súng Taliban. Lực lượng này sẽ về nước vào cuối năm 2014 sau khi hoàn tất tiến trình chuyển tiếp.
Tuy nhiên, Mỹ và Afghanistan đã ký một Thỏa thuận Đối tác Chiến lược (SPA), cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự hạn chế tại Afghanistan để huấn luyện binh sỹ và các chiến dịch chống khủng bố.
|
Quốc tế cam kết viện trợ 16 tỷ USD cho Afghanistan - (07/07/2012)
Libya bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần nửa thế kỷ - (07/07/2012)
Bắt 6 nghi can khủng bố ở London - (06/07/2012)
Người dân Trung Quốc đang bị kích động - (06/07/2012)
“Đường lưỡi bò” không có thật - (05/07/2012)
Trung Quốc tiếp tục trò gây hấn - (04/07/2012)
Campuchia: bệnh lạ, 60 trẻ em thiệt mạng - (04/07/2012)
Liên Hiệp Quốc: Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận - (04/07/2012)
Mỹ tăng cường quân sự ở vùng Vịnh - (04/07/2012)
Myanmar bắt 30 nghi phạm gây bạo loạn sắc tộc - (03/07/2012)
|

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026