Ngày 20-6, Reuters đưa tin cựu tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak đã chết lâm sàng ở bệnh viện ngày 20-6, tuy nhiên phía quân đội phủ nhận các thông tin này và cho rằng ông vẫn còn sống.
|
Ông Mubarak đã hôn mê sâu |
Trước đó Hãng tin nhà nước Ai Cập MENA, giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng về cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống mới, đã dẫn các nguồn tin y tế nói ông Mubarak “đã chết lâm sàng”.
Nhưng một số nguồn tin quân đội và an ninh kiểm soát tình hình ở Ai Cập kể từ sau cuộc bạo động lật đổ chính phủ cũ nói ông Mubarak, 84 tuổi, vẫn còn sống và “chết lâm sàng” không phải là cách mô tả đúng về tình trạng của ông lúc này.
Tướng Said Abbas, một thành viên của hội đồng quân sự cầm quyền, nói với Reuters rằng ông Mubarak bị đột quỵ nhưng cho biết thêm: “Nói rằng ông ấy chết lâm sàng là ngớ ngẩn. Ông ấy đã hôn mê hoàn toàn và phải sử dụng hô hấp nhân tạo”.
Một thành viên khác của hội đồng quân sự, tướng Mamdouh Shaheen, nói với truyền hình Mỹ CNN: “Ông ấy không chết lâm sàng như tin tức ban đầu, nhưng sức khỏe ông ấy đã giảm sút và đang trong tình trạng nghiêm trọng”.
Những thông tin trái ngược về ông Mubarak xuất hiện khi những đối thủ lâu năm của ông thuộc phong trào Anh em Hồi giáo tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tổ chức vào cuối tuần rồi.
Các kết quả chưa được công khai, nhưng những người ủng hộ của Ahmed Shafik, cựu thủ tướng dưới thời Mubarak ra tranh cử đối địch với lãnh đạo Anh em Hồi giáo Mohamed Morsy, nhận rằng ông mới là người chiến thắng.
Các nguồn tin an ninh nói ông Mubarak đã được chuyển khỏi nhà tù Tora tới Bệnh viện quân đội Maadi, cũng ở Cairo vào cuối ngày 18-6. Ông bị giam giữ ở Tora kể từ ngày 2-6 sau khi bị tuyên án tù chung thân.
Đài truyền hình tư nhân al-Hayat đã phát đi một đoạn băng quay cảnh chuyển ông Mubarak khỏi nhà tù cho thấy một bệnh nhân nằm trên cáng được đưa ra từ một chiếc xe cứu thương vào Bệnh viện Maadi ở ngoại ô Cairo. Đài truyền hình Al-Arabiya thì cho biết vợ ông Mubarak, Suzanne, cũng đã tới bệnh viện với chồng.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026