
Trong ngày họp đầu tiên của hội nghị, các nhà lãnh đạo thế giới đã hối thúc châu Âu thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng tiên chung châu Âu (eurozone).
Nhiều nguyên thủ bày tỏ lo ngại về việc không có mấy tiến triển trong việc xử lý cuộc khủng hoảng.
Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) Robert Zoellick nói: “Chúng tôi đang đợi châu Âu nói xem họ sẽ xem gì”.
Trong khi đó, ông Jose Angel Gurria, tổng thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cho rằng cuộc khủng hoảng là “nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới”.
Còn người đứng đầu Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Pascal Lamy lên tiếng cảnh báo về mối đe doạ dây chuyền từ cuộc khủng hoảng eurozone.
Thủ tướng Canada Stephen Harper đã kêu gọi các lãnh đạo eurozone thực hiện các cải tổ mang tính hệ thống để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.
Nhưng Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã bảo vệ mạnh mẽ cách thức của EU trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Barroso cho rằng “không chỉ châu Âu đối mặt các thách thức mà là toàn cầu”.
Giới chuyên gia cho hay trong khi châu Âu rõ ràng là một đe doạ lớn nhưng cũng có các vấn đề trong các nền kinh tế phát triển và mới nổi của thế giới, bắt đầu với 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc.
Nền kinh tế Ấn Độ đang giảm tốc cũng là điều mà G20 lo ngại.
Hội nghị G20 lần thứ 7 diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19-7. Một dự thảo tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh dự kiến được đưa ra hôm nay sẽ kêu gọi một kế hoạch phối hợp toàn cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.
(Theo Dantri.com)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026