Hôm 4-6, lần đầu tiên Tập đoàn Rosatom của Nga đã ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân với Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nigeria tại triển lãm hạt nhân AtomExpo ở Matxcơva để mở rộng sang châu Phi.
|
Lãnh đạo Rosatom trong buổi khai mạc AtomExpo |
Tờ báo chuyên về hạt nhân WNN cho hay giám đốc Rosatom Sergei Kiriyenko và Chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nigeria Franklin Erepamo Osaisai đã ký thỏa thuận ghi nhớ này, nhằm chuẩn bị một chương trình toàn diện về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Nigeria.
Nigeria năm 2010 từng nhấn mạnh mục tiêu sản xuất 1.000MW đến năm 2019 và 4.000MW đến năm 2030.
Ngoài ra, Bangladesh cũng ký thỏa thuận xây nhà máy điện nguyên tử với Nga trong khuôn khổ AtomExpo. Nam Phi đang đàm phán với Nga về tương lai hạt nhân ở nước này. Hiện ở châu Phi mới chỉ có Nam Phi xây nhà máy điện hạt nhân với kế hoạch sản xuất 9,6GW từ năm 2024.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026