* Tây Ban Nha: chống tăng học phí
Ngày 23-5, hàng chục ngàn sinh viên Montreal (Canada) đã xuống đường phản đối “luật dùi cui” hạn chế quyền biểu tình, tiếp nối 100 ngày biểu tình chống tăng học phí theo kế hoạch của chính phủ. AFP mô tả cuộc xuống đường diễn ra tương đối hòa bình và mang không khí lễ hội.
|
Hàng chục ngàn sinh viên ở Montreal xuống đường biểu tình |
Một đạo luật đặc biệt, được mô tả là “luật dùi cui”, đã được ban hành ngày 22-5 buộc các nhà tổ chức những cuộc biểu tình trên 50 người phải được phép của cảnh sát, đơn xin phải gửi trước ít nhất tám giờ trước cuộc biểu tình.
Đã có 300 sinh viên bị bắt trong các cuộc biểu tình chuyển thành bạo động hôm 22-5 và trước đó.
Cùng ngày, tại Tây Ban Nha, hàng chục ngàn học sinh và giáo viên trên toàn quốc đã biểu tình phản đối ngành giáo dục cắt giảm chi tiêu khiến khoảng 100.000 giáo viên mất việc, chất lượng giáo dục suy giảm.
Reuters cho biết giới giáo viên chỉ trích chính phủ đã chi hàng tỉ USD để giải cứu các ngân hàng, trong khi lại cắt giảm chi tiêu cho các trường học và bệnh viện. Còn chính quyền các khu tự trị do chi quá tay vào các dự án cơ sở hạ tầng từ cuối năm 1990 đến 2008 nay muốn tăng học phí đại học.
“Chất lượng giáo dục công đang hấp hối. Họ đang “tế sống” việc học hành của thế hệ trẻ vì khủng hoảng” - người phát ngôn của Liên đoàn Giáo chức Tây Ban Nha Voro Benavent khẳng định.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026