Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết “hoàn thành công việc” mà họ bắt đầu ở Afghanistan, và “kết thúc cuộc chiến này một cách có trách nhiệm” nhân chuyến thăm bất ngờ nước này hôm 2-5.
|
Ông Obama ký thỏa thuận về quan hệ trong tương lai giữa Mỹ và Afghanistan với Tổng thống Hamid Karzai sáng 2-5 |
Chuyến thăm diễn ra trùng với thời điểm trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt một năm trước. BBC cho biết ngay sau khi đến Afghanistan lúc nửa đêm 1-5, ông Obama đã ký kết một thỏa thuận về quan hệ trong tương lai giữa Mỹ và Afghanistan với Tổng thống Hamid Karzai.
|
Mỹ hiện có 88.000 quân tại Afghanistan, và khoảng 23.000 trong số này dự kiến sẽ về nước vào hè năm nay, trong khi toàn bộ quân Mỹ còn lại cũng như quân NATO dự kiến sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. |
Tại lễ ký kết, ông Obama nói đây là “thời khắc lịch sử” với cả hai nước.
Theo kênh tin tức địa phương Tolo News, thỏa thuận này cho phép một số binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau thời điểm 2014, khi hầu hết quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan.
Trước đó các quan chức Mỹ tuyên bố 20.000 binh sĩ Mỹ có thể vẫn ở lại Afghanistan sau khi kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây, tuy nhiên các quan chức Afghanistan nói vấn đề này cần được thương lượng.
|
Ông Obama phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại căn cứ Bagram sáng 2-5 |
Ông Obama sau đó có bài phát biểu tại căn cứ quân sự Bagram ở Afghanistan, và bài phát biểu này được tường thuật trực tiếp về Mỹ.
“Chúng ta phải hoàn thành công việc mà chúng ta bắt đầu ở Afghanistan, và kết thúc cuộc chiến này một cách có trách nhiệm”, ông nói.
Tổng thống cũng gửi lời cảm ơn các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026