Thứ 6, 07/11/2025 16:34:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:18, 23/04/2012 GMT+7

Mỹ - Philippines tập tái chiếm dàn khoan dầu khí

Thứ 2, 23/04/2012 | 15:18:00 113 lượt xem

* Trung Quốc cáo buộc "Vai kề vai" gây đối đầu quân sự?

Trong ngày 22-4, Mỹ và Philippines đã tập trận với các hoạt động nhạy cảm như giải cứu tàu bị bắt, tấn công đảo đá ngầm, tái chiếm giàn khoan dầu mỏ và khí đốt ở ngoài khơi bị chiếm giữ.

Các binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận

Kịch bản được nhắc lại hôm 19-4 và thực hiện ngày 20-4 tại hai giàn khoan đang hoạt động ở mỏ khí đốt Malampaya nằm ngoài khơi bờ biển phía bắc đảo Palawan.

Hoạt động này là một phần của cuộc tập trận chung thường niên Balikatan (Vai kề vai) đang diễn ra từ ngày 16 đến 27-4.

Chỉ huy hải quân Alexander Lopez, người đứng đầu lực lượng Philippines bảo vệ khu mỏ dầu này, nói phần diễn tập này là cần thiết trong bối cảnh tình hình ở biển Đông ngày càng trở nên phức tạp. 

Khoảng 7000 binh sĩ Philippines và Mỹ tham gia vào phần này của cuộc tập trận, với sự có mặt của các trực thăng Chinook, theo lời chuẩn đô đốc Emmanuel Martir, người đứng đầu cuộc tập trận bên phía Philippines. “Kịch bản là dàn khoan bị khủng bố chiếm giữ… rồi chúng tôi chiếm lại”, Lopez nói với hãng tin Kyodo News.

Ông Martir nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc diễn tập này, khẳng định chính quyền Philippines đang lên kế hoạch tiếp tục các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên biển Đông.

Các quan chức quân đội Mỹ giải thích việc tập trận tái chiếm dàn khoan còn là để đối phó với những sự cố như vụ nổ dàn khoan và tràn dầu của hãng BP ở vịnh Mexico hai năm trước. “Các dàn khoan dầu ở khắp nơi trên thế giới. Biết cách đối phó trong những tình huống như thế này là trách nhiệm của chúng tôi”, thiếu tướng Duane Thiessen, tư lệnh lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Hawaii, nói.

* Trong khi Mỹ và Philippines tiếp tục cuộc tập trận “Vai kề vai” trong ngày 22-4, quân đội Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo những cuộc tập trận này có nguy cơ gây ra đối đầu quân sự ở biển Đông.

Tờ nhật báo chính thức của quân đội giải phóng Trung Quốc cảnh báo những xung đột gần đây với Philippines khi cả hai phía đều cử tàu chiến đến một khu đảo đá ngầm tranh chấp, có thể trực tiếp gây ra xung đột vũ trang, và cáo buộc Washington cùng Manila đã làm tình hình thêm căng thẳng.

“Bất cứ ai có quan điểm rõ ràng đã nhìn thấy từ lâu rằng những cuộc tập trận này phản ánh một tinh thần sẽ đưa vấn đề tới đối đầu quân sự và giải pháp thông qua các lực lượng vũ trang”, bài xã luận nhật báo Quân Giải Phóng viết.

“Bằng cách can thiệp và gây rối, Mỹ sẽ làm tình hình căng thẳng thêm và làm tăng sự hỗn loạn, điều này không tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng lớn tới hòa bình và sự ổn định trong vùng”.

Đáp lại, Lầu Năm Góc khẳng định đây là một cuộc tập trận thông thường “không liên quan tới bất cứ tình hình cụ thể nào”.

“Điểm chính của cuộc tập trận năm nay là đối phó thiên tai và hỗ trợ dân sự”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc, trung tá hải quân Leslie Hull-Ryde.

Trong ngày 22-4, Bộ trưởng ngoại giao Philippines Albert del Rosario cũng đã kêu gọi các nước khác bày tỏ lập trường về vấn đề tranh chấp ở biển Đông. Ông Del Rosario nói trong một tuyên bố được AFP dẫn lại rằng các nước khác sẽ bị ảnh hưởng bởi những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển này nếu họ không lên tiếng, như Philippines đã làm.

“Vì tự do hàng hải và thương mại không gián đoạn ở biển Đông có tầm quan trọng lớn với nhiều nước, tất cả nên xem xét những gì Trung Quốc đang làm ở đảo đá ngầm Scarborough - ông nói - Tất cả, không chỉ Philippines, sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu chúng ta không bày tỏ lập trường”. Ông Del Rosario cũng khẳng định những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở đây “rõ ràng là vô căn cứ”.
                                                                        (Theo TTO)

  • Từ khóa
68195

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?