Truyền thông Nga đưa tin cung điện Beloselsky-Belozersky nổi tiếng ở thành phố St. Petersburg vừa bị cháy hôm 28-2.
| Đám cháy xảy ra tại cung điện Beloselsky-Belozersky |
Ngọn lửa được phát hiện vào khoảng giữa trưa 28-2 bắt đầu từ một trục thông gió, sau đó nhanh chóng lan sang mái nhà. Một giờ sau đó toàn bộ các tầng áp mái đều bị cháy.
Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng khói dày đặc và cấu trúc phức tạp, cũ kỹ của tầng áp mái đã khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Tờ Interfax diễn tả khói từ đám cháy bốc cao đến nỗi có thể nhìn thấy từ phía bờ bên kia sông Fontanka, con sông gần cung điện.
Đám cháy cũng thu hút đám đông hiếu kỳ, mong muốn ghi lại cảnh tượng bằng điện thoại di động, nên cảnh sát đã phải hạn chế người cũng như phương tiện lưu thông qua khu vực trung tâm Nevsky Prospekt và đoạn bờ kè sông Fontanka.
Gần 2 giờ sau ngọn lửa đã được kiểm soát. Đánh giá sơ bộ cho thấy không có thiệt hại nặng về vật chất và không có báo cáo thương vong.
| Khói bốc cao từ đám cháy |
Thống đốc thành phố Georgy Poltavchenko cho biết lực lượng cứu hỏa đã làm việc hết mình để ngăn đám cháy lan rộng. “Hôm nay họ đã cứu được một trong những tòa nhà độc đáo nhất của thành phố” - ông nói.
Leonid Belyayev, trưởng chi nhánh của Bộ Tình trạng khẩn cấp ở St Petersburg, nói với các phóng viên hội trường lịch sử của cung điện, nơi thường được sử dụng cho các buổi hòa nhạc, không bị hư hại sau đám cháy.
Cung điện Beloselsky-Belozersky được xây dựng vào năm 1747 theo phong cách Pháp. Trong thời kỳ Liên Xô cũ, cung điện được sử dụng như bệnh viện và cơ sở quân sự của Đảng Bolshevik sau đó được bàn giao cho Ủy ban văn hóa của City Hall vào năm 1991.
Hiện cung điện bao gồm trụ sở của Đài truyền hình Nga Channel One và Bảo tàng Anatoly Sobchak.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026