Sân bay Frankfurt (Đức) - sân bay lớn thứ ba tại châu Âu, thêm một lần nữa tê liệt vì cuộc đình công mới nhất của 200 nhân viên ở trạm kiểm soát không lưu.
|
Các nhân viên ở trạm kiểm soát không lưu sân bay Frankfurt từng tổ chức cuộc biểu tình vào ngày 16-2 |
Hãng AFP đưa tin cuộc đình công bắt đầu từ 4g sáng 27-2 (theo giờ Việt Nam) và dự kiến kéo dài đến 11g trưa 1-3.
Trước đó, ngày 16-2, 200 nhân viên nói trên, dưới sự quản lý của tổ chức công đoàn GdF, cũng đã thực hiện một cuộc đình công dẫn tới 1.200 chuyến bay bị hủy. Nhưng sau đó GdF và Fraport - công ty chịu trách nhiệm điều hành sân bay Frankfurt, vẫn không đạt được thỏa thuận về vấn đề tăng lương, giảm giờ làm và thêm nhiều phụ cấp cho nhân viên.
Trong khi GdF đòi Fraport tăng lương gấp đôi thì các nhà quản lý sân bay cho rằng tổ chức này nên rút lại những “đòi hỏi quá quắt” và chấp nhận “những đề nghị tốt đẹp” từ phía Fraport.
Hiện tại, công ty quản lý này đang tìm cách hạn chế tối đa số lượng chuyến bay bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công và nỗ lực duy trì đến hơn 80% tổng số chuyến bay mỗi ngày.
Với quy mô 1.400 chuyến bay mỗi ngày và hằng năm đón tiếp khoảng 53 triệu lượt khách, Frankfurt là sân bay lớn thứ ba tại châu Âu sau sân bay Heathrow (London, Anh) và sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp). Việc 20% số chuyến bay bị hủy khiến Hãng Fraport mỗi ngày phải chịu thiệt hại khoảng 1 triệu euro.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026