NATO sẽ chi 3 tỉ euro (3,9 tỉ USD) để mua và vận hành năm máy bay không người lái nhằm cải thiện khả năng do thám của tổ chức quân sự này, sau những lỗ hổng được phát hiện trong cuộc không kích Libya, một quan chức NATO nói ngày 15-2.
|
Một máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ |
Theo Reuters, NATO sẽ chi ra 1 tỉ euro (1,3 tỉ USD) để mua các máy bay không người lái Global Hawk từ Công ty Northrop Grumman, giá trên bao gồm cả trạm hỗ trợ mặt đất, công nghệ phân tích hình ảnh và huấn luyện cho người sử dụng.
Việc vận hành các máy bay này, đặt trụ sở tại căn cứ NATO ở Sigonella, Sicily, Ý, sẽ tiêu tốn thêm 2 tỉ euro (2,6 tỉ USD) nữa trong vòng hai thập kỷ tới.
Thời gian qua, không quân các nước châu Âu thuộc NATO chịu trách nhiệm phần lớn nhiệm vụ không kích và đánh bom Libya năm 2011, nhưng lại phụ thuộc vào các máy bay do thám không người lái của Mỹ để định vị mục tiêu.
Trong số 28 nước NATO, chỉ 13 nước bỏ tiền mua các máy bay trên, bao gồm Bulgaria, Czech, Đức, Estonia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mỹ, Na Uy, Romania, Slovakia, Slovenia và Ý. Các nước khác sẽ có quyền dùng máy bay nếu đóng góp tiền chi phí vận hành. Pháp và Anh sẽ tham gia chương trình với việc đóng góp các máy bay không người lái do họ tự sản xuất.
Sau khi nhận các máy bay, NATO sẽ sử dụng cho những chiến dịch của họ ở Afghanistan và săn đuổi cướp biển ở Somalia. Máy bay không người lái Global Hawk có thể bay cao 18 km và hoạt động liên tục trong hơn 24 tiếng.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026