
Phát biểu sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns chiều 16/1 tại thủ đô Mátxcơva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bordanov kêu gọi Mỹ góp phần tìm kiếm giải pháp hoà bình cho tình hình căng thẳng tại Syria.
Theo ông Mikhail, Nga ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại vô điều kiện giữa chính quyền và phe đối lập ở Syria trên cơ sở sáng kiến của Liên đoàn Ảrập (AL).
Trước đó, Đại sứ Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Dmitry Rogozin đã cảnh báo phương Tây không được can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.
"Tôi tin rằng bất cứ ảnh hưởng, sức ép nào của nước ngoài đối với một đất nước như Syria chắc chắn cũng sẽ dẫn đến thảm họa. Các bạn không nên can thiệp vấn đề của Syria. Điều đó rất nguy hiểm", ông Rogozin nhấn mạnh.
Ông Rogozin là người liên tục chỉ trích cuộc không kích của NATO tại Libya hồi năm ngoái.
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh AL chuẩn bị tiến hành đánh giá toàn diện về tình hình Syria dựa trên báo cáo tổng hợp do Trưởng phái bộ AL tại Syria gửi về vào ngày 19-1 tới.
(Theo Dantri.com)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026