Ngày 5-1, giá dầu thô trên sàn giao dịch New York (Mỹ) đã tăng lên 103,28 USD/thùng sau khi có tin các nước châu Âu đạt thỏa thuận giảm nhập khẩu dầu từ Iran.
| Máy bay chiến đấu cất cánh từ hàng không mẫu hạm Mỹ USS John C. Stennis hiện diện tại vùng Vịnh để đảm bảo lưu thông dầu mỏ trước đe dọa từ Iran |
“Đã có một thỏa thuận trên nguyên tắc về việc giảm nhập khẩu dầu Iran” - báo Anh Guardian dẫn một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết. Tuy nhiên, các nước Liên minh châu Âu (EU) vẫn còn đang tranh cãi về thời điểm, thời hạn triển khai lệnh trừng phạt. Ngoài ra, EU cũng cần tìm các nhà cung cấp dầu mỏ để thay thế cho Iran. Năm 2010, EU mua 18% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Theo AFP, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết lệnh trừng phạt dự kiến được đưa ra tại cuộc gặp các ngoại trưởng EU vào ngày 30-1.
Mỹ hoan nghênh thỏa thuận của châu Âu là “một tin rất tốt lành”. Reuters cho biết Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner dự kiến sẽ đến Trung Quốc và Nhật để thảo luận việc trừng phạt nhằm buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
Iran khẳng định có thể tìm kiếm khách hàng mới và cảnh báo sự trừng phạt có thể làm gia tăng căng thẳng và rối loạn thị trường dầu mỏ thế giới. Là nước sản xuất dầu đứng hàng thứ hai trong OPEC, 80% thu nhập của Iran (khoảng 100 tỉ USD trong năm xuất khẩu - từ tháng 3-2011 đến tháng 3-2012) đến từ dầu mỏ. Nhiều khả năng Iran sẽ chuyển sang châu Á dù có thể phải chấp nhận giảm giá.
Nga, Trung Quốc và nhiều nước châu Á đã lên tiếng phản đối việc cấm vận dầu đối với Iran.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026