Ngày 4-1, các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí sơ bộ về việc cấm nhập khẩu dầu mỏ của Iran, nhằm gây áp lực với nước này về chương trình hạt nhân của họ.
Lệnh cấm vận này có khả năng sẽ được công bố tại cuộc họp thượng đỉnh các bộ trưởng ngoại giao EU vào cuối tháng này. "Có một lệnh cấm vận đã được thỏa thuận nhằm tiến tới lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ đối với Iran" - một nhà ngoại giao EU cho biết.
Tuy nhiên, nguồn tin trên cho biết vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết giữa các nước EU trước khi lệnh cấm này được thực thi. Trước đó, EU đã không thống nhất được vấn đề liệu có thực thi lệnh cấm vận này hay không, song cuối tháng 12-2011 Hi Lạp, Tây Ban Nha và các nước nhập dầu thô của Iran đã không còn phản đối lệnh cấm này nữa.
Hiện nay châu Âu nhập khẩu 17% dầu thô từ Iran. Nếu lệnh cấm vận được thực thi, có khả năng quốc gia Trung Đông này sẽ chuyển thị trường sang một số nước châu Á.
Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã tăng ngay sau khi thông tin về lệnh cấm vận sơ bộ này được tung ra.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026