Nghi phạm, tên không được công bố, trông giống với một người bị ghi hình trong camera an ninh hôm 31-12-2011 gần một nhà để xe. Người này đã bị chặn vào sáng sớm ngày 1-1 khi đang đi trên một chiếc xe tải nhỏ phù hợp với miêu tả của một nhân chứng.
Không rõ động cơ gây ra các vụ đốt phá là gì và làm cách nào mà các giới chức lại tập trung vào nghi phạm trên.
Mặc dù các vụ đốt xe không gây ra thương vong nghiêm trọng về người nhưng một ai đó đã phải thở ôxy do hít phải khói và một nhân viên cứu hoả bị thương nhẹ, ông Moore cho biết.
Các lính cứu hoả đã được bổ sung tới các trạm trên khắp Los Angeles, Santa Monica, Burbank và Glendale thuộc quận Los Angeles, khi giới chức tiến hành một chiến dịch truy tìm thủ phạm.
Một đường dây nóng đã được thiết lập và các nhân chứng đã được phỏng vấn.
Cảnh sát đề nghị người dân kiểm tra xe cộ của họ để phát hiện xem có dấu hiệu bất thường hay không và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như khoá xe, bật đèn trong nhà để xe vào ban đêm và thông báo các hành động khả nghi.
Tổng cộng 53 vụ đốt xe đã xảy ra trên khắp Los Angeles kể từ thứ 6 tuần trước. Đây là làn sóng đốt phá nghiêm trọng nhất kể từ các vụ bạo động năm 1992.









Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026