|
|
Khoảng 30.000 người đã xuống đường tại thủ đô Budapest, Hungary |
Đảng trung hữu Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban chiếm 2/3 số ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vào năm 2010 nhưng từ đó đến nay đã đề ra nhiều luật bị người dân và nhiều nước cho rằng gây hại cho nền dân chủ. Trong đó, Luật cơ bản thay thế cho Hiến pháp, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2012 sau khi Quốc hội nước này thông qua hồi tháng 4 chỉ cho phép duy nhất đảng Fidesz là đảng hợp pháp. Song song đó là hạn chế quyền của tòa án, quyền của ngân hàng trung ương, viết lại luật bầu cử sao cho có lợi cho đảng Fidesz và siết chặt hoạt động báo chí.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso từng kêu gọi chính phủ Hungary rút lại dự luật này nhưng thất bại.
Tình hình bất ổn tại Hungary khiến cho cuộc đàm phán giữa nước này với IMF và Liên minh châu Âu về một khoản vay mới sẽ thêm khó khăn.
(Theo SGGP)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026