|
|
Phó Tổng thống Iraq Hashimi (trái) và Thủ tướng Maliki |
Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại xung đột quyền lực giữa người Hồi giáo Shiite (lực lượng của Thủ tướng Maliki) chiếm đa số và người Hồi giáo Sunni thiểu số (lực lượng của Phó Tổng thống Hashimi). Thủ tướng Maliki cũng cho biết ông sẽ bãi nhiệm các vị trí bộ trưởng trong lực lượng al-Iraqiyya của ông Hashimi nếu họ không chấm dứt tẩy chay hoạt động của chính phủ.
Ngoài ra, ông đã mời tất cả các đảng phái chính trị cùng tham gia giải quyết khủng hoảng để đưa Iraq phát triển. Thế nhưng al-Iraqiyya đã bác bỏ lời kêu gọi này và cho rằng chính ông Maliki mới là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng.
Ông Hashimi đã kêu gọi Liên Hợp quốc và Liên đoàn Arb điều tra cáo buộc nhắm vào ông. Thủ tướng Iraq Maliki cho rằng ông Hashimi phạm tội hình sự và không có nước nào hay tổ chức nào có thể can thiệp vào nền tư pháp của Iraq. “Chúng tôi đã mở phiên tòa công bằng xét xử Saddam Hussein và cũng sẽ có phiên tòa như vậy cho Hashimi”, ông Maliki nói.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục các nhà lãnh đạo Iraq cùng nhau hợp tác để vượt qua mâu thuẫn.
(Theo SGGP)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026