|
|
Các cụ bà bên cạnh bức tượng tượng trưng cho những nữ nạn nhân nô lệ tình dục mà quân đội Nhật gọi là “phụ nữ giải khuây” |
Bà Kim Bok-Dong, 85 tuổi, một trong những nạn nhân, đã nói: “Tôi yêu cầu Đại sứ quán Nhật Bản nói với Chính phủ Nhật Bản phải công khai xin lỗi chúng tôi trước khi tất cả chúng tôi chết”.
Hồi đầu tháng 12, nữ nạn nhân cao tuổi nhất đã qua đời ở tuổi 94 và hôm 13-12 một nạn nhân khác qua đời ở tuổi 87. Hiện chỉ có 63 người còn sống trong số 234 nạn nhân.
![]() |
|
Phụ nữ Hàn Quốc tổ chức cuộc biểu tình lần thứ 1.000 bên ngoài Đại sứ Quán Nhật Bản tại Hàn Quốc |
Trong một động thái hiếm hoi, một hiệp hội của các nữ nạn nhân tương tự ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đã gửi thư ủng hộ cuộc biểu tình ở Hàn Quốc.
Theo các nhà sử học, trong Thế chiến II, có khoảng 200.000 phụ nữ của bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc, Philippines và nhiều nước châu Á khác bị đưa đến phục vụ ở các nhà thổ của quân phát xít Nhật. Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ Nhật Bản vẫn bác bỏ đề nghị của phía Hàn Quốc về một cuộc hội đàm song phương để đáp ứng yêu cầu của các phụ nữ bị lạm dụng. Chính phủ Nhật Bản cho rằng, tất cả các khiếu nại cá nhân về những đau khổ trong thời chiến đều đã được giải quyết thông qua điều ước bình thường hóa quan hệ giữa Nhật Bản với các nước châu Á khác.
(Theo SGGP Online)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026