AFP đưa tin ngày 25-10, Mỹ đã phá quả bom B-53 cuối cùng thuộc loại to nhất, lâu đời nhất và có sức công phá lớn nhất của nước này từ thời Chiến tranh lạnh.
|
Quả bom hạt nhân B-53 mạnh nhất của Mỹ đã được tháo gỡ hôm 25-10 |
Quả bom được chế tạo từ năm 1962, đã qua quá trình tháo gỡ tại Nhà máy Pantex ở Amarillo (bang Texas) - nơi duy nhất Mỹ chế tạo, trữ và tháo gỡ vũ khí hạt nhân.
Ánh màu xám bạc, nặng 4.500kg và to như một chiếc xe hơi, B-53 có thể thổi bay một thành phố khi được ném bằng máy bay ném bom B-52. Bom B-53 lớn đến mức máy bay B-52 chỉ chở được hai quả. Bom này được trang bị dù để điều khiển tốc độ đi xuống.
Quả bom này có sức công phá gấp 600 lần quả bom từng dội xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản cuối Thế chiến II.
Greg Cunningham - phát ngôn viên của Nhà máy Pantex - cho hay việc tháo gỡ B-53 khá khó khăn, trong đó họ phải loại bỏ hơn 140kg thuốc nổ khỏi ruột uranium trong quả bom.
Hans Kirstensen - chuyên gia đến từ Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ - nhận định việc tháo gỡ B-53 đã đánh dấu chấm hết cho kỷ nguyên của những vũ khí khổng lồ.
Thomas D’Agostino - giám đốc Cục An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ - bình luận: “Thế giới sẽ an toàn hơn khi quả bom này được tháo gỡ. B-53 là vũ khí được phát triển vào một thời điểm dành cho thế giới khác và việc loại bỏ nó đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính sách an ninh của Tổng thống Barack Obama”.
Tháng 5 năm ngoái, Mỹ lần đầu tiên tiết lộ quy mô kho vũ khí hạt nhân, gồm 5.113 đầu đạn hạt nhân, tính đến 30-9-2009. Con số này đã giảm 75% kể từ năm 1989 khi bức tường Berlin sụp đổ. Trong hiệp ước START mới giữa Nga và Mỹ năm ngoái, hai nước cam kết sẽ giảm đầu đạn hạt nhân xuống còn 1.550.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026