Tổng giá trị tất cả các thỏa thuận mua bán vũ khí toàn cầu năm 2010 là 40,4 tỷ USD, giảm 38% so với năm 2009 là 65,2 tỷ USD và là con số thấp nhất kể từ năm 2003.
Mỹ vẫn đứng đầu ở thị trường này với doanh số 21,3 tỷ USD (giảm so với năm 2009 là 22,6 tỷ USD), chiếm 52,7% thị trường toàn cầu. Đứng tiếp theo là Nga với 7,8 tỷ USD (năm 2009 là 12,8 tỷ USD), chiếm 19,3%.
Trong năm 2010, Ấn Độ là nước dẫn đầu trong việc mua sắm khí tài quân sự khi chi đến 5,8 tỷ USD cho các bản hợp đồng. Tiếp đó là Đài Loan chi 2,7 tỷ USD và Ả rập Xê Út chi 2,2 tỷ USD.
Các quốc gia khác là khách hàng lớn trong mua sắm vũ khí là Ai Cập, Israel, Algeria, Syria, Hàn Quốc, Singapore và Jordan.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026