Theo AFP, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabil al-Arabi các nước Arab và Palestine sẽ tiếp tục tham vấn và thông tin cho nhau để giúp Palestine sớm trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc.
![]() |
|
Tổng thống Palestine Mahmud Abbas (trái) và Quốc Vương Jordan Abdullah |
Mỹ từng cho biết sẽ phủ quyết việc gia nhập Liên Hiệp Quốc của Palestine vì cho rằng vấn đề này sẽ phải thông qua đàm phán với Israel. Tuy nhiên, Palestine cho rằng vấn đề đàm phán bế tắt lâu dài do Israel không chịu ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ chiếm của Palestine. Nếu Mỹ bác bỏ quy chế thành viên chính thức của Palestine, thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vẫn có thể nâng cấp quy chế quan sát viên của Palestine thành thành viên dự bị.
Để trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc, một quốc gia phải được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giới thiệu và đạt 2/3 số phiếu của 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong khi quy chế dự bị chỉ cần thông qua với đa số phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Nga đã ủng hộ nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Quốc của Palestine.
(Theo SGGP Online)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026