Ngày 14-8, khoảng 3.000 người tại miền Nam Philippines đã bỏ nhà cửa, tháo chạy đến các trung tâm sơ tán khẩn cấp sau khi nổ ra giao tranh lớn giữa 2 nhóm Hồi giáo vũ trang tại khu vực này.
Hãng AFP cho biết, đụng độ giữa Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) và Đấu tranh vì tự do Hồi giáo Bangsamoro bắt đầu từ thị trấn Datu Piang, rồi nhanh chóng lan rộng sang các thị trấn xung quanh làm ít nhất 16 người thiệt mạng trong vài ngày qua.
Theo tờ Inquirer của Philippines, nguyên nhân xảy ra xung đột giữa 2 nhóm trên là vì tranh giành vùng đất nông nghiệp rộng 6ha tại khu vực này.
Quân đội chính phủ Philippines hiện chưa can thiệp nhưng đang theo dõi sát sao tình hình vụ giao tranh này.
(Theo SGGP Online)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026