Nạn nhân lớn nhất mới 4 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới 10 ngày tuổi. Đa số “khách” mua trẻ em do muốn có thêm con, hoặc lợi dụng trẻ em để kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng không loại trừ động cơ lạm dụng tình dục trẻ em trong các vụ buôn bán này, trang web của Bộ công an Trung Quốc cho biết.
Hai vụ buôn bán trẻ em cảnh sát màTrung Quốc vừa triệt phá rất phức tạp, bởi liên quan đến nhiều đối tượng, phạm vi hoạt động khắp 14 tỉnh khu vực ở phía Nam, phía Đông và phía Bắc của Trung Quốc.
Vụ thứ nhất, hôm 15-7, cảnh sát Trung Quốc giải cứu 8 em nhỏ từ 10 ngày tuổi đến 7 tháng tuổi và bắt giữ 39 đối tượng liên quan. Trong các đối tượng bị bắt có ít nhất bốn người Việt Nam.
Vụ thứ hai, vào ngày 20-7, Cơ quan chức năng Trung Quốc đã tiếp tục giải cứu thêm 81 em nhỏ và bắt giữ 330 nghi phạm. Nhà chức trách Trung Quốc đã điều động hơn 2.600 sỹ quan cảnh sát để theo dõi, phá án.
Hiện 89 nạn nhân trẻ em đã được đưa vào trại mồ côi. Việc tìm cha mẹ của các em rất khó khăn, vì có trường hợp các em bị bắt cóc, một số em bị chính cha me mình đem bán. Cảnh sát Trung Quốc cũng đang tiến hành giám định AND để các em sớm tìm lại được người thân.
(Theo SGGP Online)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026