|
Các số liệu thu thập từ vệ tinh được các nhà khoa học Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy chỉ cần cải tiến quá trình khai thác dầu mỏ ở Nga và Kazakhstan, số khí đốt bị đốt bỏ trên toàn cầu trong năm 2010 đã giảm 9% , tương đương với 13 tỷ m³ khí đốt so với năm 2009 và như vậy giảm được 30 triệu tấn khí CO2 thải vào khí quyển, tương đương với lượng khí thải của 6 triệu ô tô thải vào khí quyển hàng năm.
Nghiên cứu kết luận, ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ trên toàn cầu đã thải tới 400 triệu tấn CO2 vào khí quyển hàng năm do lượng khí đốt khổng lồ phải đốt bỏ.
(Theo SGGP Online)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026