Thứ 4, 08/05/2024 20:13:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:08, 13/03/2019 GMT+7

Hải chiến Anh - Tây Ban Nha

Thứ 4, 13/03/2019 | 15:08:00 1,954 lượt xem
BP - Năm 1620, vua Tây Ban Nha là Felipe IV muốn giải quyết những bất đồng với nước Anh và Hà Lan bằng một cuộc chiến tranh. Tháng 3-1624, vua Anh là James I tuyên chiến với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chiến tranh chưa nổ ra thì vua James I đột ngột băng hà, vua mới Charles I lại tiếp tục đối đầu với Tây Ban Nha.

Tháng 8-1624, vua Tây Ban Nha điều binh tấn công, bao vây quân Hà Lan trong thành phố Breda. Tháng 2-1625, hơn 7.000 lính Anh kéo tới giải vây cho Breda nhưng bị Tây Ban Nha đánh lui. Tháng 6-1625, quân Tây Ban Nha tấn công và chiếm được toàn bộ thành phố Breda. Tháng 10-1625, Anh huy động hơn 100 tàu chiến cùng 15.000 thủy thủ thực hiện “Cuộc viễn chinh Cádiz”. Nước Anh liên minh quân sự với Hà Lan và Hà Lan điều động 15 tàu chiến đến canh giữ eo biển Manche. Mục tiêu cuộc viễn chinh Cádiz là đuổi bắt các tàu của Tây Ban Nha chở đầy châu báu từ thuộc địa ở châu Mỹ về chính quốc. Để thực hiện cuộc viễn chinh này, Anh chọn tấn công hải cảng Cádiz. Hải cảng này được người Tây Ban Nha xây dựng hệ thống phòng thủ rất chặt chẽ và khoa học. Vì vậy, Anh không thể đánh chiếm theo kịch bản đã vạch sẵn. Trong khi đó, các nguồn tiếp tế ngày càng cạn kiệt nên quân Anh buộc phải rút lui về nước vào tháng 12 cùng năm.

Năm 1626, Quốc hội Anh luận tội vua Charles I và Công tước Buckingham, người vạch ra cuộc viễn chinh Cádiz. Vua Anh ra lệnh giải tán Quốc hội dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị và tài chính nghiêm trọng ở nước này. Công tước Buckingham quay sang đàm phán với Pháp. Người Anh sẽ giúp tàu chiến để Pháp chống lại phe Tân giáo, còn Pháp sẽ tấn công Tây Ban Nha trên bộ. Thế nhưng, kế hoạch này không được Quốc hội Anh phê chuẩn. Năm 1629, vua Tây Ban Nha điều một đạo quân viễn chinh đến các thuộc địa của Anh, Pháp trên vùng biển Caribean nhằm hất chân hai thế lực thực dân này. Thế nhưng, quân Tây Ban Nha vẫn chiếm được các công trình quân sự, phòng thủ của đối phương và vua Felipe IV làm chủ hoàn toàn các đảo ở biển Caribean. Bị đánh bại liên tục, Anh ký hòa ước riêng với Pháp vào năm 1629 để rút ra khỏi cuộc chiến tranh và về sau, vua nước Anh buộc phải ký Hòa ước Madrid với Tây Ban Nha vào năm 1630 để kết thúc chiến tranh.

Theo các nhà sử học, cuộc hải chiến giữa Tây Ban Nha và Anh diễn ra trong 5 năm, với những chi phí quân sự rất tốn kém. Anh đã thất bại hoàn toàn khi không thực hiện được bất kỳ mục tiêu nào, trong khi đó Tây Ban Nha là nước hưởng lợi nhiều nhất. Sự kiện vua Charles I ký hòa ước để chấm dứt chiến tranh đã phát sinh những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội Anh dẫn đến cuộc nội chiến sau đó không lâu và mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở quốc gia này phát triển mạnh mẽ hơn.

T.P (Trích các sự kiện nổi bật trên thế giới)

  • Từ khóa
66677

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu