Thứ 3, 07/10/2025 18:05:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 21:03, 12/03/2011 GMT+7

Nhật Bản: Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Thứ 7, 12/03/2011 | 21:03:00 258 lượt xem

Tokyo Electric Power Co. - công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Fukushima, cho biết khoảng 3 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 12-3, đã xảy ra một vụ nổ tại lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, cách thủ đô Tokyo khoảng 250km về phía tây bắc. Thông tin ban đầu cho biết đã có bốn người bị thương trong vụ nổ.

Teho Đài NHK, người ta đã nghe thấy tiếng nổ tại lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 kể trên và thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ nhà máy này. Nhận định ban đầu, mức phóng xạ ở bên ngoài nhà máy đã tăng gấp 20 lần so với bình thường.

Trước đó, Cơ quan an toàn công nghiệp và năng lượng nguyên tử Nhật Bản thông báo phóng xạ tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 đã rò rỉ ra môi trường. Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ quan trên cho biết, sau nhiều nỗ lực, Tokyo Electric Power Co. đã thực hiện giảm áp thành công tại nhà máy Fukushima số 1. Chỉ số áp suất trong khoang chứa lò phản ứng của nhà máy này vào buổi sáng được báo cáo là liên tục tăng. Mức độ phóng xạ tại phòng điều khiển của nhà máy điện hạt nhân này cao gấp 1.000 lần so với mức độ thông thường.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1

Chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan cũng tuyên bố đặt nhà máy điện hạt nhân Fukushima 2 trong tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng nguyên tử, đồng thời yêu cầu người dân sống cách nhà máy này dưới 3km phải lập tức sơ tán và những người trong phạm vi bán kính từ 3-10km được khuyên ở trong nhà.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ cảnh sát Nhật Bản cho biết tới 12 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 12/3, số người thiệt mạng do động đất và sóng thần ngày 11/3 là 398 người và 805 người vẫn bị mất tích.
 
Đài Phát thanh và Truyền hình Nhật Bản (NHK) thì xác định số người thiệt mạng đã lên tới 576 người và 725 người mất tích, giảm so với con số cập nhật ban đầu trên truyền hình là khoảng 1.800 người chết và mất tích.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano thì quả quyết: "Tôi tin rằng hơn 1.000 người đã bị chết".
 
Phần lớn số người bị thiệt mạng và mất tích là do các đợt sóng thần cao tới 10 mét cuốn phăng nhiều khu nhà và làng mạc trải dài tới 12 km dọc bờ biển thuộc 9 tỉnh thành phía Đông Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo.

Sau trận động đất khủng khiếp 8,9 độ Richter, đến ngày 12/3, Nhật Bản đã phải hứng chịu thêm 15 dư chấn có cường độ từ 5-6,8 độ Richter ở các tỉnh ven biển phía Đông.

Cơ quan theo dõi địa chất của Mỹ (USGS) thông báo hồi 3 giờ 12 phút sáng cùng ngày (GMT) lại đã xảy ra trận động đất mới với cường độ 5,7 độ Richter ngoài khơi bờ biển phía Đông đảo Honshu của Nhật Bản với tâm chấn ở độ sâu 24,5km. Do vẫn còn cảnh báo sóng thần nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do động đất.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cùng ngày khẳng định rằng sẽ bằng mọi cách và nhanh chóng nhất cứu hộ và khắc phục hậu quả tại các khu vực hứng chịu thảm họa.

Thủ tướng Naoto Kan đã quyết định cử 50.000 binh sỹ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia hoạt động cứu hộ cùng với các lực lượng cứu hộ, y tế. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện và sơ tán 80 người đang mắc kẹt trên một con tàu ngoài khơi Ishinomaki tỉnh Miyagi.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã có 50 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả trận động đất lịch sử này.

                                                                                     (Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
66527

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?