Chính phủ mới của Ai Cập đã cảnh báo về những âm mưu "phản cách mạng" ở nước này
trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ bạo lực tại Cairo trong những ngày qua.
Hãng thông tấn chính thức của Ai Cập MENA dẫn tuyên bố của chính phủ "cam kết
hoàn toàn phục vụ lợi ích của nhân dân, thực hiện các mục tiêu cách mạng và kiên
quyết chống những âm mưu phản cách mạng".
Cùng ngày, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập và chính phủ mới đã
thảo luận tình hình an ninh của đất nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh
quốc gia, xác định rằng những âm mưu kích động bạo loạn và gây chia rẽ nội bộ
đang cản trở sự phát triển của đất nước Ai Cập, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.
Trong khi đó, quân đội đã giải tán người biểu tình khỏi quảng trường Tahir ở
trung tâm thủ đô Cairo - nơi hàng nghìn người theo đạo Cơ đốc đã tụ tập trong
năm ngày qua để phản đối vụ nhà thờ bị đốt tại tỉnh Helwan. Đụng độ giữa người
Cơ đốc giáo và người Hồi giáo tại địa điểm này đã làm ít nhất 13 người thiệt
mạng và 140 người khác bị thương.
Nhằm giảm bớt căng thẳng, ông Mohamed Hussein Tantawi, người đứng đầu hội đồng
quân sự tuyên bố sẽ triển khai quân đội tại khu vực nhà thờ nêu trên trước lễ
Phục Sinh. Tân Bộ trưởng Nội vụ Mansour el-Essawy cũng tuyên bố ưu tiên việc tái
triển khai lực lượng cảnh sát trên phạm vi toàn quốc.
Trước đó, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đã tuyên bố dự kiến tổ chức
trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp vào ngày 19-3, nhằm mở đường cho các cuộc
bầu cử tổng thống và quốc hội, sau đó quyền lãnh đạo đất nước sẽ được chuyển
giao cho một chính phủ dân sự.
(Theo TTXVN)